Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Nậm Pồ lần thứ III

06:27 - Thứ Ba, 17/08/2021 Lượt xem: 3354 In bài viết

ĐBP - Ngày 16/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Nậm Pồ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Nậm Pồ, lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị huyện, các xã và 150 đại biểu ưu tú đại diện cho cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn huyện.

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội LHPN huyện Nậm Pồ đã vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, thực hiện các cuộc vận động, các đề án lớn hiệu quả, có chiều sâu, đạt được một số kết quả nổi bật. Các cấp Hội đã giúp gần 2.900 gia  đình hội viên thoát nghèo, trong đó 173 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như tín chấp nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tiết kiệm từ các loại hình ở chi, tổ hội, qua đó đã giúp 2.340 lượt người được vay vốn với số tiền trên 89 tỷ đồng; hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 5 mô hình “Tài chính tự quản” huy động được trên 100 triệu đồng. Thành lập, duy trì mô hình tiết kiệm “Làm theo lời Bác”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm” tại 9 cơ sở hội với hơn 1.000 hội viên, đã tiết kiệm được gần 200 triệu đồng cho 47 hội hoàn cảnh khó khăn vay quay vòng không tính lãi, lãi suất thấp. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội có 64 công trình, mô hình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp Hội đã vận động được 353 hội viên mới tham gia sinh hoạt, nâng tổng số hội viên lên hơn 6.600 hội viên nông thôn sinh hoạt ở 121 chi hội phụ nữ. Trong nhiệm kỳ, Hội vinh dự được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Trung ương Hội và Hội LHPN tỉnh tặng 2 Bằng khen.

Bước sang nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN huyện Nậm Pồ tiếp tục tăng cường năng lực, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tập trung tuyên truyền hội viên thực hiện 1 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động, 2 khâu đột phá và 8 chỉ tiêu…

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã bầu 23 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Lò Thị Lên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nậm Pồ khóa II tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu phụ nữ huyện Nậm Pồ gồm 14 đồng chí tham dự Đại hội Đại biểu Phữ nữ tỉnh Điện Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin, ảnh: Mắn On
Bình luận
Back To Top