Mường Nhé sẽ đón bác sỹ chuyên khoa nhi đầu tiên theo dự án “Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn”

15:01 - Thứ Sáu, 23/06/2017 Lượt xem: 5838 In bài viết

ĐBP - Dự kiến, ngày 28/6/2017, Bộ Y tế sẽ bàn giao 7 bác sỹ trẻ đầu tiên tình nguyện về công tác tại huyện nghèo của các tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Điện Biên và Bắc Kạn. Trong đó, Điện Biên tiếp nhận 1 bác sỹ chuyên khoa nhi về nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé. Trước khi tình nguyện tăng cường về vùng khó, các bác sỹ đều được lựa chọn theo tiêu chuẩn đầu vào khắt khe và trải qua quá trình đào tạo kéo dài 24 tháng tại Đại học Y Hà Nội.

Đây là hoạt động nằm trong dự án “Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” của Bộ Y tế, dựa trên nhu cầu thực tế về nguồn nhân lực làm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại mỗi địa phương. Mường Nhé là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, nhu cầu về nguồn nhân lực y tế nhằm phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt đối với trẻ em là rất lớn. Việc tăng cường bác sỹ chuyên khoa nhi về địa phương là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng, cũng như đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trẻ em trên địa bàn huyện.

Hà Linh
Bình luận
Back To Top