Nậm Pồ với công tác DS - KHHGĐ

10:21 - Thứ Sáu, 29/09/2017 Lượt xem: 7047 In bài viết
ĐBP - Với đặc thù là huyện vùng cao, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều phong tục lạc hậu, như: Hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn... nên việc tuyên truyền, đưa các chính sách dân số đến với bà con gặp nhiều khó khăn. Từ đầu năm đến nay, huyện Nậm Pồ có 279 trường hợp tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; các xã có tỷ lệ sinh cao, như: Nậm Tin, Vàng Ðán, Na Cô Sa...

Bà Cao Thị Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGÐ) huyện Nậm Pồ, cho biết: Xác định tầm quan trọng của công tác DS - KHHGÐ, ngay từ khi thành lập, huyện Nậm Pồ đã bắt tay vào đẩy mạnh truyền thông giáo dục về DS - KHHGÐ đến với bà con, thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, kết hợp phương pháp hiện đại và truyền thống, như: phát tờ rơi, nói chuyện chuyên đề trong các buổi họp bản, phối hợp với đài truyền thanh - truyền hình huyện xây dựng chuyên mục về DS - KHHGÐ; triển khai thực hiện chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CCSKSS)/KHHGÐ đến vùng đông dân, có mức sinh cao và khó khăn của huyện... Ðồng thời, Trung tâm cũng duy trì hoạt động hệ thống thông tin quản lý hậu cần, phương tiện tránh thai; cấp phương tiện tránh thai miễn phí theo quy định. 9 tháng qua, Trung tâm đã cấp phát 97 bao cao su, đạt 97% kế hoạch; đặt dụng cụ tử cung 58 ca, đạt 32%; quản lý tốt các chương trình dân số cấp xã...

 

Cán bộ Trung tâm DS-KHHGÐ huyện Nậm Pồ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện KHHGÐ. Ảnh: Sầm Phúc

Với mục tiêu giảm tỷ suất sinh, thay đổi hành vi của người dân, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về DS - KHHGÐ; Trung tâm đã phối hợp với UBND các xã, Trạm Y tế, đội Y tế dự phòng huyện truyền thông tại các bản thuộc 2 xã Chà Nưa, Phìn Hồ thu hút trên 180 lượt người nghe; thăm 471 hộ với 2.110 lượt người nghe và tư vấn trực tiếp 367 người là đối tượng đích chưa sử dụng các biện pháp tránh thai. Ðặc biệt, là đẩy mạnh truyền thông nhóm đến 15/15 xã với 503 buổi, gần 10.000 lượt người nghe, chú trọng đối tượng là đảng viên có tư tưởng sinh con thứ 3 trở lên, các cặp vợ chồng có đông con chưa sử dụng các biện pháp tránh thai...

Ðược ví như “cánh tay nối dài” của cộng tác dân số, đội ngũ 133 công tác viên dân số/131 bản và nhóm nhỏ đã vượt qua khó khăn, xây dựng các mô hình truyền thông tại cộng đồng, thường xuyên “Ði từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vận động người dân thực hiện Pháp lệnh DS - KHHGÐ và chăm sóc SKSS. Cùng với đó, kết hợp tuyên truyền lồng ghép qua các buổi họp dân về chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến chính sách DS - KHHGÐ.

Với việc tổ chức các hoạt động truyền thông gắn liền với đời sống bà con vùng cao đã và đang mang lại những tín hiệu đáng mừng, góp phần giảm tỷ lệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại cho người dân. Thời gian tới, theo bà Cao Thị Khánh, Trung tâm tiếp tục triển khai chiến dịch CSSKSS/KHHGÐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn; đảm bảo hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội các loại phương tiện tránh thai, nâng cao năng lực quản lý điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình; phấn đấu đạt mức giảm sinh, hạ thấp tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên...

Hồng Phúc
Bình luận
Back To Top